(kontumtv.vn) – Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dự và chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

06 tháng đầu năm 2021, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Dân vận các cấp thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các cấp ngành, địa phương trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong Nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở, ủng hộ các hoạt động thiện nguyện phòng chống dịch Covid-19./.

Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *