(kontumtv.vn) – Sáng 7/3, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Năm 2016, công tác phòng chống tội phạm đã được các cấp, ngành và lực lượng chức năng quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt. Số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 4,4% so với năm 2015; tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 78%, vượt hơn 3% so với chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức có dấu hiệu phức tạp trở lại trên nhiều địa bàn. Nhiều băng nhóm côn đồ dùng súng, lựu đạn và hung khí gây ra các vụ bắn nhau, đâm chém, thanh toán, trả thù, truy sát nhau gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Đặc biệt là tội phạm giết người gia tăng; tội phạm về kinh tế, tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành. Hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; sản xuất, kinh doanh hàng giả, diễn ra ở nhiều thời điểm, trên hầu hết các lĩnh vực, địa bàn, tuyến trọng điểm. Bên cạnh đó các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng kinh doanh đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm về môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Tội phạm về ma túy, mua bán người và di cư trái phép diễn biến phức tạp. Số người nghiện ma túy và nạn nhân của tội phạm mua bán người ngày một tăng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 05 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3-5% số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016 và có ít nhất 50% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an  ninh, trật tự”.

Quang Mẫn – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *