(kontumtv.vn) – Sáng 9/12, Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VH,TT&DL cùng Sở VH,TT&DL tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội  thảo với chủ đề xây dựng mô hình điểm nâng cao đời sống văn hóa, nghệ thuật đồng bào dân tộc thiểu số vùng di dân tái định cư thủy điện khu vực Tây Nguyên.

KHU DAN CU

Tham gia Hội thảo có gần 60 đại biểu đến từ các tỉnh Tây Nguyên, các huyện, thành phố và ngành Văn hóa của tỉnh Kon Tum. Các đại biểu đã có nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống vùng tái định cư; tham gia đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về chủ trương, chính sách đặc thù để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số khu vực tái định cư; cùng nhau thảo luận tìm giải pháp để giữ gìn nét văn hóa của bà con trong quá trình thay đổi nơi ở, thay đổi tập quán sản xuất.

                                                          Văn Hiển –  Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *