(kontumtv.vn) – Chiều 16/1, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và kết nạp hội viên. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

HOI VAN HOC – NGHE THUAT TONG KET CONG TAC NAM 2018

Năm 2018, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Kon Tum đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động văn học – nghệ thuật như tổ chức thành công Đêm thơ Nguyên tiêu nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI; thực hiện biên tập, in ấn và phát hành 6 số tạp chí Văn nghệ Kon Tum đảm bảo chất lượng nội dung và hình thức; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Triển lãm Nghệ thuật cộng đồng các nước ASEAN tại Bảo tàng tỉnh; tích cực phối hợp với Cục Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh đi thực tế sáng tác âm nhạc về chủ đề biên giới, biển đảo và tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam Trung bộ – Tây nguyên tại tỉnh Phú Yên.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động Hội như tổ chức Đêm Thơ Nguyên tiêu Kỷ Hợi; tham gia các giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học – nghệ thuật, báo chí theo chủ đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức cho văn nghệ sỹ đi thực tế trong và ngoài tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh đạt được trong năm 2018; đề nghị năm 2019, Ban Chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh chú trọng đổi mới hình thức, nội dung hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh công tác chăm lo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; đội ngũ văn nghệ sỹ trong tỉnh tích cực lao động, sáng tạo, sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật truyền tải các giá trị nhân sinh quan sâu sắc, mang đậm hơi thở cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Hội Văn học – Nghệ thuật hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối giữa văn nghệ sỹ với cấp ủy Đảng, chính quyền; góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum giàu đẹp, vững mạnh.

Nhân dịp này, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tổ chức kết nạp 05 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội lên 125 người.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *