(kontumtv.vn) – Sáng 4/10, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức họp Ban Chỉ đạo chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất để thông qua một số nội dung, kế hoạch thực hiện chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới giữa 3 nước Việt Nam – Lào và Campuchia. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

HOP BAN CHI DAO TO CHUC GIAO LUU HUU NGHI BIEN GIOI LAN THU NHAT

Ban Chỉ đạo đã báo cáo về công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị biên giới giữa 3 nước Việt Nam – Lào và Campuchia diễn ra trong tháng 11/2018 và đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc triển khai kế hoạch. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã dự thảo xong kế hoạch đảm bảo an ninh; kịch bản cho chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất. Đặc biệt, đã hoàn thành các công tác triển khai hoạt động trước Giao lưu như Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành nội dung khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới đối diện của nước bạn Lào và Campuchia; đã tiến hành trồng vườn cây hữu nghị tại cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hội nghị đã thảo luận hoàn thiện bản dự thảo nội dung, kế hoạch chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới giữa 3 nước Việt Nam – Lào và Campuchia như kịch bản chương trình tọa đàm hữu nghị, giao lưu văn hóa văn nghệ, trao học bổng Nâng bước em đến trường; kịch bản chương trình tuần tra chung; trồng cây tại vườn cây hữu nghị tại khu vực mốc Ngã ba biên giới; thông qua chương trình đón tiếp đại biểu; góp ý hoàn thiện maket sân khấu tại buổi giao lưu, logo, các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới …

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã xây dựng, nhất là thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thiện kịch bản, nội dung giao lưu, tọa đàm Việt Nam – Lào – Campuchia. Ban Chỉ đạo Giao lưu hữu nghị biên giới của tỉnh, các tiểu ban giúp việc và đơn vị liên quan nêu cao trách nhiệm và làm tốt công tác triển khai các nhiệm vụ đã được phân công. Các sở ngành, các huyện biên giới phối hợp chặt chẽ thực hiện tiến trình tổ chức chương Giao lưu hữu nghị biên giới đạt kết quả cao nhất.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *