(kontumtv.vn) – Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động trước và trong Liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016, Ban Tổ chức Liên hoan đã họp báo với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Theo thông cáo báo chí, Liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 18 – 23/3 với 13 hoạt động chính được diễn ra tại thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông và huyện Ngọc Hồi.

TAY NGUYEN

Tại thành phố Kon Tum sẽ có các hoạt động Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian, chế tác nhạc cụ dân tộc từ ngày 18 – 20/ 3 (tại nhà Rông Kon K’lor); Trưng bày, triển lãm về Di sản văn hóa Tây Nguyên từ ngày 18 – 20/ 3 (tại Bảo tàng tỉnh); Trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, giao lưu trình diễn cồng chiêng và các trò chơi dân gian từ ngày 18 – 19/ 3 (tại Bảo tàng tỉnh); Lễ hội đường phố với chủ đề Sắc màu văn hóa Tây Nguyên diễn ra tại các tuyến phố chính của thành phố Kon Tum từ 16h30’- 17h30’ ngày 19/3; Liên hoan ẩm thực Kon Tum ngày 19/3 và Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngày 20/3 (tại Khách sạn Đông Dương).

Tại huyện Kon Plông sẽ diễn ra các Hội thi triển lãm ảnh nghệ thuật  Măng Đen huyền thoại từ ngày 18 – 21/3; Hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao ngày 19/3 (tại Hội trường Trung tâm huyện); Hội thi chọi gà dân gian từ ngày 20 – 21/ 3 (tại sân bay Măng Đen) và Đại lễ uống nước nhớ nguồn từ ngày 22- 23/ 3 (tại Chùa Khánh Lâm).

Tại huyện Ngọc Hồi sẽ tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, khởi công các công trình tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y vào ngày 21/3.

Gắn với hoạt động của Liên hoan sẽ có các chương trình tour du lịch dã ngoại tại thành phố Kon Tum, Khu du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông và huyện Ngọc Hồi.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 20h00’ ngày 18/3 tại nhà rông Kon K‘lor, thành phố Kon Tum, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và các Đài PT-TH các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Lễ vinh danh nghệ nhân ưu tú, kết hợp Đêm hội cồng chiêng và Bế mạc Liên hoan vào lúc 20h00’ ngày 20/3 tại nhà rông Kon K’Lor, thành phố Kon Tum, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum.

Liên hoan có sự tham gia của gần 600 nghệ nhân đến từ 13 đoàn, trong đó tỉnh Kon Tum có 9 đoàn nghệ nhân. Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai mỗi tỉnh có 1 đoàn nghệ nhân.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Liên hoan đang được tỉnh Kon Tum khẩn trương thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Liên hoan nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Kon Tum về kinh tế, văn hóa, xã hội đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *