(kontumtv.vn) – Hiện lực lượng cứu hộ đang mở rộng vùng tìm kiếm, huy động tối đa phương tiện, nhân lực để tiếp tục tìm kiếm phi công Trần Quang Khải.

Tại sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn ở thị xã Cửa Lò, PCT UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đề nghị 5 huyện ven biển gồm: Thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò mỗi địa phương cử 10 tàu cá đồng loạt ra biển tìm kiếm chiếc SU-30MK2 cùng phi công Trần Quang Khải. Trên mỗi tàu sẽ có 1 cán bộ biên phòng, 1 chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp tìm kiếm.

huy dong 56 tau tim kiem su-30km2 va phi cong tran quang khai hinh 0
Tàu chở thiếu tá Nguyễn Hữu Cường cập cảng Hải đội 2 an toàn.

Hiện nay trên biển toàn bộ lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã huy động 56 tàu bao gồm 6 tàu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, lực lượng biên phòng và 50 tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm. Lực lượng chức năng đang dốc toàn lực, mở rộng vùng tìm kiếm hi vọng sẽ tìm thấy phi công Trần Quang Khải trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, khoảng 13h30’ chiều 15/6, tàu BP – 34 9801 của lực lượng biên phòng tham gia tìm kiếm cứu hộ đã đưa phi công Nguyễn Hữu Cường cập cảng của Hải đội 2 an toàn. Phi công Nguyễn Hữu Cường trong tình trạng sức khỏe tốt, anh chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại thời điểm chiếc SU-30MK2 gặp sự cố cả thượng tá Trần Quang Khải và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đều đã kịp bung dù. Thiếu tá Cường rơi xuống nước cách thượng tá Khải khoảng 6 km.

Hiện lực lượng chức năng đang dốc toàn lực tìm kiếm tung tích chiếc SU-30MK2 cùng thượng tá Trần Quang Khải. Mọi người đều hồi hộp dõi theo, ngóng chờ từng tin tức mới nhất từ lực lượng tìm kiếm./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *