HUYEN KON PLONG TANG DIEN TICH CAY NGO LAY THAN

(kontumtv.vn) – Tính đến tháng 10/2017, diện tích cây ngô lấy thân làm thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) đã phát triển gần 20 ha. Trong đó, có trên 16 ha đã thu hoạch với sản lượng hơn 188 tấn. Ước bình quân mỗi ha ngô lấy thân cho thu nhập trên 8,5 triệu đồng.

Việc phát triển diện tích cây ngô lấy thân phục vụ chăn nuôi là hoạt động nằm trong chương trình liên kết giữa UBND huyện Kon Plông với doanh nghiệp và người nông dân. Hiện nay số thân ngô này được dùng làm nguồn thức ăn cho đàn dê sữa trên địa bàn. 

Văn Hiển – Tấn Thành

                                                                           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *