(kontumtv.vn) – Huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện (15/10/1991 – 15/10/2016). Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Phạm Thanh Hà và lãnh đạo huyện Ngọc Hồi qua các thời kỳ.

Sau 25 năm thành lập, từ một huyện nghèo, có điểm xuất phát về kinh tế, văn hóa – xã hội thấp, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền huyện Ngọc Hồi, bộ mặt kinh tế – xã hội của huyện đã có những đổi thay tích cực, quốc phòng – an ninh bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Ngọc Hồi
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Ngọc Hồi

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có những chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Năm 2015 tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ đạt 34,35%; tổng thu ngân sách đạt 152 tỷ đồng, tăng 128 tỷ đồng so với năm 2000. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2011-2015 đạt 28,2 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 9% vào cuối năm 2015. Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên, đến nay đã có 12/33 trường đạt chuẩn quốc gia; năm 2015 huyện giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và giáo dục trung học cơ sở; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 05 tuổi. Cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân được mở rộng, tăng cường. Đến cuối năm 2015 đã đạt tỷ lệ 10,3 bác sỹ/vạn dân; 56,1 giường bệnh/vạn dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Ngọc Hồi đã đạt được trong 25 năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian đến, huyện Ngọc Hồi cần tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử anh hùng, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, chăm lo phát triển hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa; đưa Ngọc Hồi trở thành địa phương giàu về kinh tế – xã hội, vững mạnh về quốc phòng – an ninh, tương xứng tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương và xây dựng huyện trở thành thị xã theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đã đề ra.

Nhân dịp này, UBND huyện Ngọc Hồi đã khen thưởng cho 6 tập thể và 23 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong 25 năm qua.

                                                                                        CTV Thu Trang Đắc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *