(kontumtv.vn) – 60 điểm trường ở các cấp học của huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) hiện có 73 nhà vệ sinh. Trong đó, 50 nhà vệ sinh còn sử dụng được, 23 nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh. 

VE SINH TRUONG HOC

Nhờ nguồn vốn của tỉnh và ngân sách địa phương, huyện ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất trường lớp, trong đó có nhà vệ sinh, giếng nước. Các cơ sở giáo dục đang tiến hành nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới 11 công trình nhà vệ sinh, giếng nước sinh hoạt, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trước năm học 2018 – 2019.

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi  vẫn còn 10 trường có 12 nhà vệ sinh đã xuống cấp, một số nhà vệ sinh chưa đồng bộ, nguồn nước chưa đảm bảo cần được nâng cấp.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *