kho han

(kontumtv.vn) – Đến thời điểm này, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã có 30,8 ha lúa đông xuân bị khô hạn do thời tiết nắng hạn kéo dài. Diện tích khô hạn chủ yếu tập trung ở thị trấn Sa Thầy, xã Sa Sơn và xã Sa Nghĩa. Theo chính quyền địa phương và người dân cho biết, trong 1 đến 2 tháng tới đây, diện tích khô hạn trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tăng lên đáng kể, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của  nhân dân.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của huyện và nhân dân đang tập trung khơi thông kênh mương, điều tiết nước hợp lý trên cánh đồng và chủ động sử dụng máy bơm để đưa nước đến các cánh đồng có khả năng khô hạn cao.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *