(kontumtv.vn) – Sáng 24/8, tại xã Ya Xiêr, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức phát động ra quân ngăn chặn, diệt trừ cây mai dương. Hơn 300 cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia.

11-54-21_cy-mi-duong

Trên địa bàn huyện Sa Thầy cây mai dương xuất hiện chủ yếu tại các xã vùng bán ngập lòng hồ Ya Ly và Plei Krông …, làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan, sinh thái môi trường, sản xuất và đời sống dân sinh. Thời gian qua huyện đã vận động nhân dân tổ chức diệt trừ cây mai dương, đưa hết diện tích đất vào sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều diệt tích bị cây mai dương xâm lấn chưa được xử lý triệt để.

Tại buổi phát động, lãnh đạo UBND huyện nhấn mạnh:  Việc diệt trừ cây mai dương là nhiệm vụ cấp bách hiện nay nhằm ngăn ngừa, kiểm soát sự xâm hại của cây mai dương. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường năng lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động ngăn ngừa và kiểm soát, diệt trừ cây mai dương nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy cũng yêu cầu các địa phương tiến hành điều tra, thống kê diện tích cây mai dương trên địa bàn, tổ chức huy động lực lượng cùng với nhân dân thường xuyên ra quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để diệt trừ, loại bỏ sự phát triển và xâm lấn của cây mai dương góp phần bảo vệ môi trường cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn các xã, thị trấn cơ bản kiểm soát được sự lây lan và diệt trừ được cây mai dương đang xâm lấn trên đất sản xuất nông nghiệp.

Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Ya Ly tổ chức ra quân diệt trừ cây mai dương.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *