(kontumtv.vn) – Với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016, cán bộ, nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã ra quân làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới vào sáng mùng 10 Tết. Dự lễ ra quân tại xã Đăk Rơ Ông có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm, lãnh đạo sở, ngành trong tỉnh.

Ra quân làm đường giao thông nông thôn
Ra quân làm đường giao thông nông thôn

Với khí thế của ngày ra quân đầu năm mới, chỉ trong buổi sáng, hơn 300 hộ dân trong làng Ngọc Năng 1, xã Đăk Rơ Ông đã hoàn thành việc tạo mặt bằng nền đường và tiến hành đổ bê tông trên 50 m đường. Trước đó, bà con làng Ngọc Năng 1 đã hiến hàng trăm m2 đất, tự giác tháo dỡ hàng rào, cổng nhà, chặt cây ăn quả để ủng hộ cho chương trình bê tông hóa tuyến đường nội thôn. Ông A Trường (làng Ngọc Năng 1, xã Đăk Rơ Ông) phấn khởi: “Thôn chúng tôi rất ủng hộ làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ việc hiến đất, hiến cây cối, hoa màu. Khi có chương trình từ xã báo về thôn, bà con rất ủng hộ”.

Trong ngày đầu ra quân xây dựng nông thôn mới, huyện Tu Mơ Rông đồng loạt xây dựng, tu sửa, nâng cấp 83 công trình nông thôn như đường giao thông, nạo vét kênh mương thủy lợi, chỉnh trang khu dân cư. Ông Hà Hồng Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông nói: “Đợt này chúng tôi dự kiến làm 5 km đường giao thông nông thôn. Trong năm 2016, căn cứ theo nguồn lực, dự kiến làm khoảng 25 km đường giao thông nông thôn”.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng trong quá trình xây dựng và phát triển, huyện Tu Mơ Rông luôn chú trọng đầu tư nguồn lực gắn với phát huy nội lực để xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2015, toàn huyện có có 6 xã đạt từ 5-8 tiêu chí nông thôn mới. Với khí thế và kết quả đạt được trong ngày ra quân đầu năm mới Bính Thân là tiền đề để huyện Tu Mơ Rông đạt được mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 2 xã đạt chuẩn  nông thôn mới.

                                                                             Văn Hiển –  Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *