(kontumt.vn) – Chiều 28/4 vừa qua, trên địa bàn xã biên giới Bờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) đã xảy ra mưa giông kèm theo lốc xoáy, làm sập và tốc mái 20 ngôi nhà của người dân thôn Iệc.

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy
Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

 Nhận được thông tin này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, BĐBP tỉnh Kon Tum đã kịp thời cử 100 cán bộ, chiến sỹ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.Với tinh thần nhanh chóng, kịp thời giúp nhân dân ổn định cuộc sống, cán bộ, chiên sỹ BĐBP bằng cả tấm lòng đã tích cực dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho bà con. Thiếu tá Đặng Nguyên Hương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: “Đến nay cơ bản đã đóng lai tôn trên mái nhà cho 19 hộ, trong đó có 3 hộ thiệt hại nặng. Qua đây tuyên truyền, vận động nhân dân an tâm tư tưởng và làm tốt công tác vệ sinh, ổn định cuộc sống”.

Thôn Iệc, xã Bờ Y là thôn đặc biệt khó khăn, có 360 hộ dân sinh sống. Cuộc sống người dân đang gặp nhiều khó khăn, nay bị lốc xoáy, đời sống của bà con càng khó khăn hơn.

Với tinh thần quân với dân như cá với nước, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, BĐBP tỉnh đã khẩn trương giúp nhân dân ở đây nhanh chóng ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.                                                                      

Mưa lớn kèm lốc xoáy diễn ra vào chiều 29/4 cũng đã làm sập hoàn toàn 2 nhà rông tại thôn 1B và thôn 2 xã Đăk Ui (Đăk Hà, Kon Tum) và một số nhà dân trên địa bàn huyện Đăk Hà. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo chính quyền địa phương cùng nhân dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá thiệt hại, đề xuất UBND huyện xem xét hỗ trợ kịp thời kinh phí khắc phục hậu quả trong thời gian tới.

CTV Văn Lý – Minh Thái 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *