(kontumtv.vn) – Sở VH,TT&DL tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Phòng VHTT huyện Ngọc Hồi tổ chức khóa truyền dạy chế tác, diễn tấu nhạc cụ truyền thống dân tộc Brâu.

TRUYEN THONG

Trong khóa học, các học viên là thế hệ trẻ của làng Đăk Mế (Bờ Y, Ngọc Hồi) được các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy kỹ năng chế tác, diễn tấu các loại nhạc cụ như sáo bhou, sáo hou, khèn Buk, ting ning, đinh pú, goong đinh và diễn tấu chiêng tha.

Là một trong 10 dân tộc rất ít người của Việt Nam, dân tộc Brâu hiện đang sống ở làng Đăk Mế (Bờ Y, Ngọc Hồi). Những năm qua, Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm, đầu tư, hỗ trợ giúp người Brâu định canh, định cư, giảm nghèo. Việc mở khóa truyền dạy chế tác, diễn tấu nhạc cụ truyền thống là một trong những chương trình giúp người Brâu bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống.

                                                      CTV Tuyết Mai

                                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *