(kontumtv.vn) – Trước giờ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, chiều  10/3, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đăk Lăk đã diễn ra Lễ hội đường phố với chủ đề Cà phê – Sức sống đại ngàn từ mạch nguồn văn hóa.

KHAI MAC LE HOI DUONG PH

Lễ hội có sự tham gia 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các đoàn nghệ nhân của 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh lận cận, cùng đông đảo diễn viên, sinh viên, tình nguyện viên.

Lễ hội tái hiện quy trình sản xuất, chế biến cà phê, tôn vinh giá trị cà phê trong hội nhập, phát triển; lan tỏa giá trị văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Các đoàn nghệ nhân cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật dân gian trong và ngoài nước, lực lượng nông dân trồng cà phê, đoàn voi, xe hoa doanh nghiệp và các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đăk Lăk đã lần lượt diễu hành và biểu diễn qua Ngã Sáu, đường Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo, rẽ vào đường Trường Chinh, kết thúc ở Quảng trường 10-3.

Chương trình Lễ hội đường phố đã thu hút đông đảo du khách đến xem, theo dõi, tạo không khí sôi nổi trước giờ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, diễn ra vào tối 10/3.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *