(kontumtyv.vn) – Nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016, tối 10/11, Trung tâm Khuyến công, Xúc tiến thương mại và Tư vấn phát triển công nghiệp, thuộc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã phối hợp với UBND huyện Ngọc Hồi, Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Tây Nguyên Xanh tổ chức khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về biên giới huyện Ngọc Hồi.

Phiên chợ đưa hàng Việt về biên giới huyện Ngọc Hồi
Hàng Việt về biên giới huyện Ngọc Hồi

Phiên chợ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện Ngọc Hồi, thu hút trên 50 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh tham gia, với hơn 100 gian hàng phong phú, đa dạng. Trong đó có 20 gian hàng, với 10 doanh nghiệp, chi nhánh trên địa bàn tỉnh, với những mặt hàng như dệt may Việt Tiến, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, chế phẩm sinh học An Thái. Đặc biệt là gian hàng của Trung tâm Khuyến công, Xúc tiến thương mại và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã giới thiệu, bày bán các sản phẩm đặc sản, mang thương hiệu đặc trưng của tỉnh như các loại cà phê bột, cà phê hòa tan, rượu vang sim rừng Măng Đen, rượu sâm dây Ngọc Linh, các sản phẩm dược liệu từ thiên nhiên như mật ong, sâm dây, chuối rừng, chè dây, táo mèo…

Phiên chợ bán hàng Việt tại huyện biên giới Ngọc Hồi diễn ra từ ngày 10 đến 16/11. Đây là năm thứ 4 liên tiếp phiên chợ hàng Việt được đưa về huyện biên giới Ngọc Hồi, thu hút nhiều khách hàng đến tham quan, mua sắm. Ngoài việc góp phần đẩy mạnh hoạt động giao thương trong khu vực biên giới, phiên chợ còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

           Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *