(kontumtv.vn) – Tối ngày 6/2, huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức Lễ khai mạc Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023. Đây là hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

Dự lễ khai mạc, có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan; Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân; PGS- TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Việt Nam. Về phía tỉnh Kon Tum có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp cùng lãnh đạo các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Tại Lễ khai mạc, các đại biểu, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn Tây nguyên. Đặc biệt là tiết mục Sân khấu hoá, tái hiện lại “Sự tích sâm Ngọc Linh”.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông lần 2 được tổ chức nhằm tiếp nối, phát huy thành công của phiên chợ lần thứ Nhất. Qua đó, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về cây Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với du lịch của huyện Tu Mơ Rông; tạo điều kiện mở rộng tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp cận, khảo sát cơ hội đầu tư sản xuất, kinh doanh về hoạt động trồng, thu mua, chế biến dược liệu và đầu tư các Tour du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.

Phiên chợ lần này diễn ra từ ngày 06 đến hết 09/02/2023. Bao gồm, Phiên chợ Trực tiếp có 50 gian hàng với 270 sản phẩm của 42 chủ thể. Ngoài ra, còn có chuỗi các hoạt động Hội thảo về tiềm năng giải pháp phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông; giải bóng đá cúp K5; Liên hoan cồng chiêng, ẩm thực; Chương trình Chắp cánh ước mơ cho thanh thiếu niên; ngày hội việc làm; Hội thi Sâm Ngọc linh và Ngày hội Khinh khí cầu lần đầu tiên được huyện tổ chức./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *