Giây phút giải cứu các nạn nhân ra khỏi hầm thủy điện. (Ảnh: Giaothongvantai)
(kontumtv.vn) – Các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai công tác điều tra nguyên nhân sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo, Lâm Đồng.

Đến thời điểm này, tình hình sức khỏe các nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo đang hồi phục rất tốt. Và các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai công tác điều tra nguyên nhân sự cố sập hầm nghiêm trọng này.

Hôm 20/12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu phân tích để xác định nguyên nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo. Qua kiểm tra sơ bộ, nhà chức trách phát hiện mái hầm chắp vá, nhiều dầm sắt có dấu hiệu hoen rỉ, xuống cấp nghiêm trọng. Trước đó, Bộ Xây dựng đã quyết định dừng thi công công trình này.

Được biết, Dự án thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo đã được khởi công vào tháng 12/2003. Nhưng sau đó chủ đầu tư không tiếp tục thực hiện do không giải quyết được vấn đề tài chính, phải chuyển đổi chủ đầu tư. Hạng mục hầm dẫn nước cũng phải chuyển giao qua đơn vị thi công khác là Công ty cổ phần Sông Đà 505, và đang bị chậm tiến độ.

Thời sự VTV – thoisu@vtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *