(kontumtv.vn) – Sáng 12/5, tại xã Rờ Kơi (Sa Thầy, Kon Tum), Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng – Sư Đoàn 320 đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà bia Di tích lịch sử điểm cao 1015 Charlie và điểm cao 1049 Delta.

KHANH THANH NHA BIA DI TICH LICH SU 1015

Dự buổi lễ có Trung tướng Khuất Duy Tiến, Anh hùng LLVT, nguyên Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 320; Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, nguyên Tư Lệnh Quân đoàn 3. Về phía tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đại biểu các huyện, thành phố và cán bộ, nhân dân huyện Sa Thầy.

Được khởi công vào tháng 12/2017 và hoàn thành trong tháng 4/2018, công trình Nhà bia Di tích lịch sử tại điểm cao 1015 (còn gọi là đồi Charlie) và tại điểm cao 1049 (còn gọi là Delta) có diện tích xây dựng gần 300 m2. Trong đó, công trình nhà bia có diện tích hơn 25 m2, cao 5,5 m có lư hương và bia di tích được làm bằng đá granic nguyên khối. Xây dựng được công trình nhà ở độ cao hơn 1.000 m trên địa hình đồi núi hiểm trở là sự nỗ lực lớn của Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320, đã tham gia gần 1.600 ngày công và đóng góp kinh phí, nguyên vật liệu để xây dựng công trình. Việc xây dựng công trình là sự tri ân của những cựu chiến binh hiện còn sống đối với những đồng đội đã hy sinh trong trận đánh tại hai điểm cao 1015 và 1049. Trung tướng Khuất Duy Tiến, người chỉ huy trận đánh điểm cao 1015 Charlie xúc động: “Khi đánh trận này ngày 12/4/1072, năm tôi 41 tuổi, sau 46 năm tôi quay lại đây để thăm đồng đội của tôi, những người đã ngã xuống thì tôi đã 87 tuổi. Đồng đội của tôi đã hy sinh để cho tôi sống tiếp được 46 năm. Bây giờ tôi đang làm rất nhiều việc cho đất nước, quê hương, cho con cháu tôi. Hôm nay tôi lên đây để thắp hương, thăm đồng đội, những người đã nằm lại trên mảnh đất này”.

Điểm cao Charlie 1015 là một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ dày đặc phía Tây bờ sông Pô Kô do Tiểu đoàn Dù 11, thuộc lực lượng dự bị chiến lược của Ngụy quyền Sài gòn chốt giữ. Ngày 12/4.1972, Trung đoàn bộ binh 64 thuộc Sư đoàn 320A của ta, do Trung tá Khuất Duy Tiến – Trung đoàn trưởng chỉ huy đã nổ súng tấn công. Quân Ngụy phản kích quyết liệt, dùng máy bay oanh tạc dữ dội vào đội hình chiến đấu của ta. Ta mưu trí, dũng cảm, bắn rơi nhiều máy bay làm cho địch hoảng loạn. Sau 4 ngày vây ráp, đến 13 giờ ngày 15/4/1972, ta đã làm chủ hoàn toàn điểm cao.

          Tại điểm cao Delta – 1049 do Tiểu đoàn Dù số 2 thuộc Lữ đoàn Dù II Quân lực Việt Nam Cộng hòa chiếm giữ, từ ngày 30/3/1972,  ta đã tiến hành vây lấn, siết chặt ép địch co cụm. Địch tăng cường chi viện từ các điểm cao lân cận, đồng thời dùng máy bay, phi pháo đánh phá dữ dội, nhiều lần phản kích chiếm lại trận địa. Trận đánh tại cao điểm này diễn ra giằng co và vô cùng khốc liệt. Đến ngày 21/4/1972, Tiểu đoàn Dù 2 bị tiêu hao phần lớn sinh lực, thất thủ tháo chạy. Trung đoàn Bộ binh 52 của ta đã làm chủ điểm cao 1049.

Chiến thắng tại các điểm cao 1015-1049 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là những trận đánh then chốt, mở màn cho chiến dịch Xuân – Hè năm 1972 trên mặt trận Tây Nguyên.

Việc xây dựng Nhà bia Di tích lịch sử trên hai điểm cao 1015 và 1049 có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Đại Đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320 trong kháng chiến chống Mỹ và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

  Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga bảy tỏ lòng biết ơn với sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ của Đại đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320; khẳng định chiến thắng điểm cao 1015 và 1049 có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc giải phóng tỉnh Kon Tum. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn các cựu chiến binh đã nỗ lực để xây dựng công trình hai nhà bia di tích.

Công trình bia di tích được xây dựng góp phần khẳng định sự tài tình, xuất sắc của quân và dân ta trong trận đánh chiến lược, then chốt, quyết định đến cục diện chiến trường Tây Nguyên. Công trình còn là địa điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trước đó, ngày 11/5/2018, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng- Sư đoàn 320 đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại hai điểm cao 1015 và 1049.

                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *