(kontumtv.vn) – Tính đến tháng 4/2017, tỉnh Kon Tum có 148 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm hơn 35% tổng số trường trong toàn tỉnh. So với năm học 2015-2016, tăng 12 trường đạt chuẩn.

Công tác dạy và học sẽ thuận lợi hơn khi trường đạt chuẩn quốc gia
Công tác dạy và học sẽ thuận lợi hơn khi trường đạt chuẩn quốc gia

Đáng phấn khởi là tại các huyện đặc biệt khó khăn, tại các xã vùng sâu, vùng xa đã có nhiều trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tiêu biểu như huyện Kon Plông đã có 7 trong tổng số 32 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn.

Việc số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh ngày càng tăng cho thấy sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum đối với sự nghiệp giáo dục. Có trường đạt chuẩn, việc dạy và học của các thầy, cô giáo và các em học sinh thuận lợi hơn. Theo đó, chất lương  học tập của các em học sinh trong toàn tỉnh được nâng lên đáng kể.

Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *