Trong năm 2018, cơ quan Thú y tỉnh Kon Tum đã cung ứng 14.750 liều vắc xin, cấp phát 5.100 kim tiêm, trên 300 găng tay, hơn 300 rọ mõm cho các huyện, thành phố để phục vụ công tác tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó trong toàn tỉnh.

GAN  DAN CHO DUOC TIEM PHONG BENH DAI

Tính đến giữa tháng 9/2018 đã có gần 12.900 liều vắc xin đã được tiêm phòng trên đàn chó, đạt tỉ lệ gần 29%. Đây là con số khá khiêm tốn so với yêu cầu bắt buộc tiêm phòng 100% đàn chó nuôi trong toàn tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh cho biết, công tác tiêm phòng bệnh dại gặp khó khăn do nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại chưa cao. Bên cạnh đó Chính phủ chưa có cơ chế hỗ trợ tài chính cho công tác phòng chống bệnh dại. Trong 9 tháng đầu năm 2018, tỉnh Kon Tum có 4 trường hợp tử vong do bệnh dại, là địa phương có số người tử vong do bệnh dại cao nhất cả nước.

Hiện nay, tổng đàn chó và mèo của tỉnh lên đến gần 45.000 con. Đây là tác nhân chính gây lây truyền bệnh dại cho người nếu công tác phòng chống bệnh dại không được quan tâm đúng mức.

Văn Hiển – Lê Đại

                                                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *