Thăm gia đình nạn nhân chất độc da cam
Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam phát triển kinh tế

(kontumtv.vn) – Tính đến tháng 8/2016, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức xác minh, làm thủ tục giải quyết chế độ cho hơn 930 trường hợp nhiễm chất độc da cam/dioxin.  Trong đó, hơn 670 trường hợp là hội viên và trên 260 trường hợp là con đẻ của hội viên bị nhiễm chất độc da cam. Hiện trên 600 hội viên bị ảnh hưởng đến sức khỏe nghi nhiễm chất độc da cam đang được Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng các cơ quan chức năng xác minh, giám định để giải quyết chế độ. Ông U Nhiêu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Kon Tum cho biết: “Nạn nhân chất độc da cam hiện nay của tỉnh Kon Tum còn nhiều. Chúng tôi đã phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục giải quyết, làm thế nào để anh em được hưởng chế độ của Nhà nước”.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum hiện có trên 16.000 hội viên, sinh hoạt tại 116 cơ sở hội. Trong đó, phần lớn hội viên từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đều có nguy cơ nhiễm chất độc da cam cao. Vì vậy, việc quan tâm giải quyết chế độ, chính sách gắn với giúp đỡ những hội viên bị nhiễm chất độc dioxin phát triển kinh tế, thoát nghèo luôn được thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh quan tâm, chú trọng.

                                                Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *