(kontumtv.vn) – Tại “Tuần lễ văn hóa du lịch Đà Lạt năm 2013” chào mừng năm du lịch quốc gia Tây Nguyên- Đà Lạt 2014, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã tham gia 3 hoạt động lớn: Cử đoàn nghệ nhân tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian tại Lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch Đà Lạt 2013- Công bố năm du lịch quốc gia Tây Nguyên- Đà Lạt năm 2014; Tham gia biểu diễn cồng chiêng, múa xoan, trình diễn trang phục truyền thống trong Đêm di sản văn hóa Tây Nguyên và tham gia triển lãm tour du lịch Tây Nguyên- Đà Lạt 2014.

kmtldldl

Các đại biểu tham dự “Tuần lễ văn hóa du lịch Đà Lạt năm 2013”.

Ngoài việc quảng bá những nét đặc trưng văn hóa, du lịch của địa phương, đây còn là dịp để các nghệ nhân và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong cách thức tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, liên kết để thực hiện tốt các chương trình của năm du lịch quốc gia 2014.

Với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”, năm Du lịch quốc gia 2014- Tây Nguyên- Đà Lạt diễn ra với 45 sự kiện chính, trong đó có 13 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hoặc phối hợp với các bộ, ngành tổ chức; 10 sự kiện, 7 tour du lịch đặc trưng do tỉnh Lâm Đồng tổ chức và 15 sự kiện do các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum tổ chức xuyên suốt trong năm.

Với mục đích kết nối các thế mạnh về thắng cảnh thiên nhiên, di sản văn hoá phong phú và đặc sắc của 5 tỉnh Tây Nguyên để quảng bá điểm đến cho du lịch Việt Nam, tăng lượng khách du lịch cho khu vực, đặc biệt là khách quốc tế, năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt 2014 sẽ là cơ hội tốt để Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung củng cố, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng du lịch; nâng cao nhận thức của các cấp ngành và cộng đồng về phát triển du lịch; tận dụng, phát huy thế mạnh của vùng đất đầy tiềm năng kinh tế, giàu bản sắc văn hoá để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

 

Quang Mẫn

 

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *