(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm chủ trì Hội nghị.

 Qua 5 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015, đã góp phần tạo nên diện mạo mới ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thông qua Chương trình 135 đã có trên 850 công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng tại các xã đặc biệt khó khăn với tổng vốn trên 335 tỉ đồng. Có gần 31.000 lượt hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập với tổng kinh phí thực hiện trên 55 tỷ đồng; gần 4.000 lượt cán bộ xã, thôn được tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.

Hội nghị tổng kết Chương trình 135 tỉnh Kon Tum
Hội nghị tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 tỉnh Kon Tum

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Nguồn kinh phí Trung ương cấp không đủ theo định mức nên còn khó khăn trong quá trình thực hiện. Một số địa phương đầu tư sai danh mục, vượt định mức, hoặc dùng vốn đầu tư của Chương trình 135 để trả nợ, nên hiệu quả đầu tư chưa cao. Việc sử dụng lực lượng lao động tại chỗ tham gia xây dựng các công trình chưa nhiều, do đó chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra là xã có công trình, dân có việc làm và tăng thu nhập. Đây cũng là những nội dung các đại biểu tham gia Hội nghị kiến nghị với Trung ương, với tỉnh để có giải pháp khắc phục.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015: “Có thể nói Chương trình 135 như một bức tranh tổng thể đóng góp tích cực trong sự phát triển đời sống của nhân dân, đồng bào vùng sâu, vùng xa, tạo sự chuyển biến tích cực về tập quán sản xuất, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội địa phương, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 27,91% năm 2011 xuống còn 15,88% năm 2014 và dự kiện năm 2015 giảm còn 11%”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành cần khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhất là huy động sức dân trong việc đầu tư xây dựng các công trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đặc biệt khó khăn; yêu cầu các địa phương thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án để tăng tính hiệu quả nguồn đầu tư của Nhà nước.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình135 của tỉnh giai đoạn 2011-2015.

                                                          Văn Hiển – Thanh Hà

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *