(kontumtv.vn) – Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã  tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2011-2016. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pơt; Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

PHU NU

Giai đoạn 2011-2016, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, trọng tâm, trọng điểm. Kết quả, hàng năm có trên 80% hội viên phụ nữ được tham gia các hoạt động truyền thông, giáo dục do Hội tổ chức; hàng ngàn lượt phụ nữ tự học qua sách báo và qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Giai đoạn 2011-2016, có trên 4.000 lượt hội viên theo học đại học, sau đại học và các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, tỉ lệ cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Thông qua hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, có hơn 22.200 hội viên thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Qua thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiều mô hình hay trong các cấp Hội Phụ nữ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới do các cấp Hội phát động đã phát huy tốt hiệu quả. Qua đó, có gần 54.000 hội viên được công nhận danh hiệu Phụ nữ tiên tiến, 22 hội viên đạt danh hiệu Phụ nữ xuất sắc 5 năm cấp tỉnh, có trên 32.000 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động 5 không, 3 sạch. Đây là cơ sở để Hội LHPN tỉnh Kon Tum được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng Ba và 122 tập thể, 233 hội viên, phụ nữ được Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh và các bộ, ngành tặng bằng khen.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pơt biểu dương kết quả đạt được của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum trong phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2011-2016. Đề nghị các cấp Hội cùng toàn thể hội viên tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua để phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các phong trào thi đua trong cả nhiệm kỳ và từng giai đoạn, qua đó tích cực phát hiện những điển hình tiên tiến để kịp thời nhân rộng.  Công tác thi đua phải kết hợp chặt chẽ với khen thưởng, khen thưởng phải đúng để kịp thời khích lệ, động viên, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua.

Cùng với phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021, Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng cho 9 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2016.

                                                                   Văn Hiển – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *