(kontumtv.vn) – Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt mối quan hệ song phương giữa các tình nguyện viên Singapore và Việt Nam.

Chiều 20/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore đã ký kết biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2017-2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chứng kiến lễ ký kết.

ky ket ban ghi nho hop tac viet nam - singapore giai doan 2017-2019 hinh 0
Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore.

Theo đó, chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt mối quan hệ song phương giữa các tình nguyện viên Singapore và Việt Nam thông qua các chương trình vì lợi ích chung của hai bên.

Cụ thể, hai bên sẽ trao đổi đoàn để trao đổi, học hỏi lẫn nhau, củng cố mối quan hệ giữa hai nước; tham gia học tập, nghiên cứu về chương trình phát triển cộng đồng và các hoạt động văn hóa xem như những yếu tố then chốt, tạo nên sự gắn kết và hài hòa xã hội…vv.

Trước đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã làm việc với đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Singapore do Tổng Giám đốc Hiệp hội, ngài Ang Hak Seng làm Trưởng đoàn.

ky ket ban ghi nho hop tac viet nam - singapore giai doan 2017-2019 hinh 1
Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế – xã hội của hai nước; tình hình hoạt động và kết quả hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Singapore trong giai đoạn 2014 – 2016.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Nhân dân Singapore, chúc mừng vì những thành tựu to lớn mà nhân dân Singapore đã đạt được; đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam vui mừng vì tình hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước tiếp tục phát triển và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, trong đó có sự hợp tác chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore.

Qua hợp tác, hai bên nhận thấy có nhiều sự tương đồng về phương thức hoạt động và mục tiêu hướng tới cộng đồng khu dân cư, nâng cao đời sống cho nhân dân ở cơ sở.

Tổng Giám đốc Hiệp hội Nhân dân Singapore Ang Hak Seng bày tỏ hy vọng vào sự hợp tác giữa Hiệp hội Nhân dân Singapore và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn, nhằm góp phần phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Singapore – Việt Nam./.

Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *