(kontumtv.vn) – Ngày 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, công tác quản lý bảo vệ rừng… thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại huyện Sa Thầy. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa làm việc với lãnh đạo huyện Sa Thầy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa làm việc với lãnh đạo huyện Sa Thầy

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện Sa Thầy đã thực hiện đầy đủ việc chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…; tiếp nhận, cấp phát gạo hỗ trợ của Chính phủ cho hộ nghèo có khả năng bị đói trong dịp Tết; không để xảy ra dịch bệnh trên người và gia súc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ trên địa bàn; thực hiện đầy đủ chế độ an sinh xã hội và tổ chức cho cán bộ và nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Tại buổi làm việc, huyện Sa Thầy kiến nghị tỉnh cho phép tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày hy sinh của bộ đội Trung đoàn 209 tại Đài tưởng niệm Chư Tan Kra; sử dụng kinh phí còn lại từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vào ngân sách huyện dể giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết, phát sinh năm 2018; hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu huyện Sa Thầy tiếp tục thực hiện các giải pháp huyện đề ra trong năm 2018. Huyện phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững; cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; bảo vệ nguồn nước để phòng chống hạn và chăm lo cho đời sống của người dân, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo để người dân ổn định cuộc sống…

Sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã đi thăm, kiểm tra thực tế tại chốt quản lý bảo vệ rừng Ya Krei, Tỉnh lộ 674 đi xã Mô Rai và dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 995 Chư Tan Kra,  xã Ya Xiêr. 

CTV Thanh Huyền

                                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *