(kontumtv.vn) – Sáng 14/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Trong 3 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp hội phụ nữ xây dựng văn kiện, chuẩn bị công tác nhân sự, tổ chức tuyên truyền, thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hiện tại, 7/10 huyện, thành phố đã tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; 100% chi hội phụ nữ tổ chức hội nghị hội viên. Tham gia công tác bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu hội viên phụ nữ tiêu biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đối với công tác hội, Hội LHPN tỉnh tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Hội LHPN thành phố Hà Nội, Hội LHPN tỉnh Bến Tre, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai tổ chức ra quân chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2021 tại xã Đăk Long, Đăk Nhoong, Đăk Plô (huyện Đăk Glei); xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) và xã Ia Dom (huyện Ia H’Drai) với tổng kinh phí hơn 790 triệu đồng.

Qua trao đổi tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chia sẻ những khó khăn, vướng mắc hiện nay các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đang gặp phải, nhất là vấn đề kiện toàn nhân sự trong Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; ghi nhận nỗ lực của các cấp Hội Phụ nữ trong triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ 3 tháng đầu năm nay.

Đối với vấn đề nhân sự Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy để giải quyết những khó khăn đang tồn tại; đồng thời nhấn mạnh, công tác kiện toàn nhân sự cho Đại hội phải tiến hành nhịp nhàng, không để xảy ra sai sót, chồng chéo ngay từ cơ sở.

Trong thực hiện phong trào phụ nữ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa mong muốn các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong toàn thể hội viên, phụ nữ trên địa bàn; Hội LHPN tỉnh chủ động chỉ đạo các cấp Hội phân bổ hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn hỗ trợ khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện để hội viên phụ nữ phát triển sinh kế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *