(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi cùng Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã đến thăm, chúc mừng, tặng hoa các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

LANH DAO TINH UY - HDND - UBND - UBMTTQVN THAM, CHUC MUNG CAC CO SO GIAO DUC NHAN NGAY NHA GIAO VIET NAM

Đến thăm Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi biểu dương 100 cán bộ, giảng viên của phân hiệu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh, nhất là nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi mong muốn phân hiệu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo quốc tế lưu học sinh Lào và Campuchia, góp phần tô thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước và mong muốn  phân hiệu phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục có uy tín, chất lượng cao trên địa bàn Tây Nguyên. Nhân dịp này, đoàn tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng sức khỏe, công tác tốt, phát huy tốt truyền thống nhà giáo Việt Nam.

Đến thăm Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi biểu dương kết quả đạt được của ngành trong công tác dạy và học. Trong năm qua, ngành đã tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh thực hiện việc sắp xếp, kiện toạn mạng lưới trường lớp, thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có giáo dục khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tuyển dụng 800 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non cũng như thực hiện công tác xét tuyển đảm bảo công bằng, đúng luật. Nhân dịp này, đoàn đã tặng lẵng hoa, chúc gần 12.000 cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh sức khỏe, công tác tốt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trồng người.

Tại Trường Chính trị tỉnh, đoàn đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh biểu dương tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của  đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi chúc các thầy cô, cán bộ Trường Chính trị tỉnh phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo trình độ chính trị, tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Trường Chính trị tỉnh có 38 cán bộ, giáo viên, có 3 khoa và 2 phòng chuyên môn. Năm 2019 trường mở 29 lớp đào tạo trình độ lý luận chính trị cho hơn 2.700 lượt học viên theo học. Được Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đến thăm, chúc mừng nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là sự cổ vũ, động viên lớn để trường hoàn thành tốt  nhiệm vụ trong thời gian đến.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *