(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp đã  đi thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

PHO CHU TICH UBND TINH NGUYEN HUU THAP THAM, CHUC TET LUC LUONG VU TRANG

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3, Đại đội Thiết giáp, Đại đội Trinh sát – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các y bác sĩ Bệnh xá Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bệnh xá Tỉnh Đội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận nỗ lực của các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh trong việc lên phương án trực Tết cũng như cùng các cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm, chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo quân số ứng trực, giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020.

Cùng với chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị trong năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục phát huy các kết quả đạt được để hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp cũng đã đến thăm, chúc Tết thương bệnh binh, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh; trao quà và Thiếp mừng 100 tuổi do Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký tặng cho cụ bà Nguyễn Thị Nớn ở phường Quyết Thắng và cụ bà Nguyễn Thị Được ở phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *