(kontumtv.vn) – Tiếp tục chuyến công tác tại Nhật Bản, ngày 7/11, đoàn công tác của tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa  làm Trưởng đoàn đã có buổi hội kiến Phó Thống đốc tỉnh IbarakiNgài Uno Yoshimasa; thăm, làm việc một số doanh nghiệp và Hội Hữu nghị Nhật – Việt tại tỉnh Ibaraki.

chu tich hoa lam viec tai nhat

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa thông tin một số lĩnh vực tỉnh Kon Tum có thế mạnh như tài nguyên đất, rừng, năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió), về địa hình, khí hậu đặc thù, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, có Vùng du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, lĩnh vực giáo dục – đào tạo, nguồn nhân lực và mong muốn hợp tác lao động giữa hai địa phương, đưa lao động, sinh viên sang Nhật Bản học tập, làm việc để tiếp cận những công nghệ tiên tiến…; hy vọng chuyến thăm lần này là bước khởi đầu tốt đẹp để tạo mối quan hệ giữa hai địa phương trong thời gian đến; thông qua Ngài Phó Thống đốc cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Trường Đại học tỉnh Ibaraki có thể đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác đào tạo tại Kon Tum…; chính quyền tỉnh Kon Tum luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đối tác của Nhật Bản đến khảo sát, đầu tư tại tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa trân trọng mời Ngài Thống đốc, Phó Thống đốc tỉnh Ibaraki – Ngài Uno Yoshimasa đến thăm, trải nghiệm tỉnh Kon Tum vào thời gian thích hợp.

Phó Thống đốc tỉnh Ibaraki – Ngài Uno Yoshimasa thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và một số lĩnh vực mà tỉnh Ibaraki có thế mạnh như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngành nông nghiệp của tỉnh đứng thứ 3 so với các tỉnh của Nhật Bản, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp; những kinh nghiệm trong việc dồn điền để tạo ra cánh đồng lớn; nguồn nhân lực trong nông nghiệp…

Tại buổi hội kiến, Phó Thống đốc ghi nhận những đề xuất của tỉnh Kon Tum, hứa sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho thực tập sinh của Việt Nam đến Ibaraki để làm việc, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và hợp tác đào tạo sinh viên…

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã thăm vườn Tsukuba trồng cà chua công nghệ cao; thăm, làm việc với Công ty Nakagawa Humepipe chuyên về kỹ thuật công nghệ môi trường, đường ống nước, xử lý nước… và chào xã giao Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật – Việt chi nhánh tỉnh Ibaraki.

CTV Đức Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *