(kontumtv.vn) – Mừng Đảng, mừng Xuân hướng đến kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, sáng 16/01, tức 25 tháng Chạp âm lịch, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 10.

Dự lễ viếng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Trung Hải; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND; lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo Sở, ban ngành trong tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khắc ghi sự hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các anh hùng liệt sĩ.

Hiện nay, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum là nơi an nghỉ của hơn 02 ngàn liệt sĩ. Nghĩa trang có 03 nhà bia tưởng niệm, ghi danh trên 05 ngàn liệt sĩ đã hy sinh trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau Lễ dâng hương, dâng hoa và thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành trong tỉnh cùng dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 10./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *