(kontumtv.vn) – Sáng 29/11, tại huyện Sa Thầy, Sở Y tế tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Sa Thầy tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019.

Tham dự lễ có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Sa Thầy; học sinh, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

le huong ung

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cho biết, lũy tích đến nay, toàn tỉnh có 495 trường hợp nhiễm HIV/AIDS; trong đó, hơn 280 bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn AIDS với 187 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân còn sống đang được quản lý là 149 người, chiếm tỷ lệ 49%. Các trường hợp nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh chủ yếu từ 20 – 30 tuổi; đặc biệt, từ 20 – 29 tuổi nhiễm HIV/AIDS chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 50%. 65/102 xã, phường, thị trấn  của tỉnh có người nhiễm HIV. Riêng 9 tháng đầu năm nay, trên địa bàn đã phát hiện 22 ca mắc mới HIV, tăng 7 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Với chủ đề Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019 là “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”, thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế tỉnh đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức xã hội đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS; nhất là thay đổi thái độ, hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Cần tiếp tục duy trì hệ thống phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; tăng cường truyền thông, vận động người nhiễm HIV tự nguyện mua thẻ BHYT với mục tiêu 90% người nhiễm được điều trị thuốc ARV. Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, mại dâm trên địa bàn. Các địa phương chú trọng đào tạo nghề, tạo điều kiện cho người cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV tái hòa nhập cộng đồng.

Sau buổi lễ là hoạt động diễu hành, truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019 trên địa bàn huyện Sa Thầy.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *