(kontumtv.vn) – Sáng ngày 5/6, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022. Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Nhận thức được mục đích, ý nghĩa của ngày “Tết trồng cây”, hằng năm UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện và trở thành một phong trào sâu rộng trong Nhân dân. Năm 2022, Ngày Môi trường thế giới được phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Trong năm 2022, UBND tỉnh có kế hoạch trồng hơn 600.000 cây phân tán, trồng 4.500 ha rừng và khoanh nuôi phục hồi hơn 2.800 ha rừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị các cấp ngành, các tổ chức đoàn thể, toàn quân và toàn dân tích cực tham gia trồng rừng; tham gia quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường; ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững của Chính phủ; Nghị Quyết số 06 của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI “Về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng hãy hành động nhằm bảo vệ môi trường để môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt hơn, xanh hơn, sạch đẹp hơn và quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây tại khu vực Quảng trường 24/4, huyện Đăk Tô./.

Ngọc Chí – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *