(kontumtv.vn) – Chiều 18/12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân dịp 71 năm Ngày thành lập QĐNDVN và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1929, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở 76 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum) và thân nhân mẹ Y Tría (sinh năm 1937, tại xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông); trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân 20 mẹ đã qua đời được truy tặng trong dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm chia sẻ những nỗi đau, mất mát mà các mẹ đã âm thầm chịu đựng, hy sinh những người con cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc. Đồng thời đề nghị các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, quan tâm phụng dưỡng mẹ VNAH.

UBND tỉnh Kon Tum đã gặp mặt 129 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân dịp 71 năm Ngày thành lập QĐNDVN và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tại buổi lễ, các đại biểu nghe UBND tỉnh thông báo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo một số kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2015. Các đại biểu cùng nhau tọa đàm, trao đổi, ôn lại truyền thống 71 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và LLVT tỉnh Kon Tum nói riêng.

                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *