(kontumtv.vn) – Những ngày này, LLVT huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã chung tay góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tích cực tham gia chống hạn.

Cánh đồng lúa trên 52 ha tại thôn 7B (xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà) có hơn một nửa diện tích đang trong thời kỳ làm đòng và nhiều diện tích cây trồng khác trên địa bàn đang đối diện nguy cơ mất trắng do thiếu nước tưới. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Hà đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và lực lượng Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tổ chức ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để dẫn nước về phục vụ tưới cho toàn bộ diện tích lúa và hơn 68 ha cà phê trên địa bàn. Thượng úy Nguyễn Văn Hải, Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Hà nói: “Chúng tôi xác định vai trò trách nhiệm của người quân nhân, quyết tâm cùng với nhân dân thôn 7, xã Đăk Ui đắp đập, khai thông cống rãnh để chống hạn, đem lại nguồn nước cho bà con sản xuất”.

LLVT huyện Đăk Hà ra quân chống hạn
LLVT huyện Đăk Hà ra quân chống hạn

Trong đợt ra quân này, 138 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang huyện Đăk Hà cùng nhân dân xã Đăk Ui đã tổ chức vận chuyển 200 bao tải đất đắp bờ đập, nạo vét trên 1.000 m kênh, khơi thông dòng chảy trên hệ thống mương dẫn nước. Với mục đích hoàn thành sớm nhất công trình để nhân dân yên tâm sản xuất, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều nhiệt tình, hăng say hoàn thành phần việc của mình. Từ đó, tạo được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

LLVT huyện Đăk Hà đang tích cực cùng với địa phương tham gia phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, LLVT huyện đã huy động hàng ngàn ngày công lao động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo, nâng cấp hàng trăm km đường giao thông nông thôn. Chỉ riêng trong đợt cao điểm chống hạn vụ đông xuân này, toàn lực lượng đã huy động trên 600 ngày công tham gia cùng nhân dân tu sửa các công trình thủy lợi, đắp đập, nạo vét kênh mương dẫn nước… nhằm khắc phục và hạn chế thấp nhất hậu quả của hạn hán gây ra.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *