(kontumtv.vn) – Cùng với phong trào thi đua trong toàn quân, 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng luôn được LLVT thành phố Kon Tum quan tâm, triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Để phong trào thi đua quyết thắng đạt hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã khéo léo kết hợp giữa thi đua thường xuyên và thi đua cao điểm; gắn phong trào thi đua với các đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bạn bè”; đặc biệt đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị. Qua 5 năm triển khai đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Trung tá Nguyễn Hoàng Nam, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum nói: “Trong 5 năm triển khai công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang thành phố đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Thứ nhất là góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Thứ hai là đã góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”.

Họp Ban CHQS thành phố Kon Tum
Họp Ban CHQS thành phố Kon Tum

Thông qua những hoạt động thiết thực, phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; đảm bảo ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, những năm qua, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tiêu biểu như lực lượng dân quân tự vệ trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Quang Trung. Năm 2012, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn phường, nhất là ở 2 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quang Trung tiến hành thành lập mô hình cụm dân quân tự vệ tại 19 thôn làng, tổ dân phố. Mỗi cụm có từ 25 đến 28 chiến sĩ tham gia với nhiệm vụ tuần tra thường xuyên các khu vực trọng điểm, phát hiện đối tượng gây rối, phạm tội, phối hợp với lực lượng công an kịp thời giải quyết. Đến nay, tình trạng trộm cắp, mất an ninh, trật tự trên địa bàn phường giảm 85% so với năm 2012. Chị Nguyễn Thị Hồng, Tiểu đội trưởng Đội dân quân tự vệ phường Quang Trung chia sẻ: “Tôi thường xuyên dậy sớm, lo công việc gia đình cho các con ăn rồi có lệnh gọi khi có sự cố xảy ra, tôi sẵn sàng có mặt ngay. Chồng tôi thường xuyên công tác xa nhà nhưng vẫn động viên tôi cố gắng đi, những người nữ dân quân, nữ chiến sĩ làm được thì mình cũng làm được để giúp bảo vệ địa phương, làng xóm và bảo vệ Tổ quốc”.

Qua 5 năm triển khai phong trào thi đua quyết thắng, thành phố có 88 tập thể và 164 cá nhân đạt danh hiệu thi đua xuất sắc. Nhiều năm liền, lực lượng vũ trang thành phố được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu V tặng bằng khen và cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục duy trì, triển khai sâu rộng phong trào thi đua quyết thắng, tạo thành động lực nâng cao sức mạnh chiến đấu trong toàn đơn vị, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thu Trang – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *