(kontumtv.vn) – Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các chủ trương mới của Quân khu 5 về tham gia “Xoá hộ đói, giảm hộ nghèo”, thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo” và giao địa bàn làm công tác dân vận, LLVT tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015.

HIEU QUA

Thực hiện chủ trương của Quân khu 5: “Xoá hộ đói, giảm hộ nghèo”,“Hũ gạo vì người nghèo”, giao địa bàn làm công tác dân vận, LLVT tham gia xây dựng nông thôn mới, Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Kon Tum đã vận dụng nhiều hình thức, biện pháp, cách làm linh hoạt, với các mô hình có hiệu quả như: Tặng bò giống cho đồng bào nghèo, mô hình “Giúp đồng bào trồng lúa nước, cây bời lời, cà phê xứ lạnh”, “Mỗi ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm 20 gam gạo”, toàn LLVT tỉnh đã tiết kiệm được gần 38 tấn gạo, trao tặng cho gần 400 hộ đồng bào nghèo trên địa bàn và gia đình quân nhân gặp khó khăn, hoạn nạn. Ngoài việc hỗ trợ về vốn,  phân bón, dụng cụ sản xuất trị giá gần 230 triệu đồng, trao tặng 25 con bò, 11 con heo giống trị giá trên 300 triệu đồng, đào hơn 800 m2 ao thả cá cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã trực tiếp tham gia  trên 2.000 ngày công giúp các hộ nghèo trồng, chăm sóc được hơn 440 ha lúa nước và hoa màu, hỗ trợ 2.450 cây cao su, hơn 2.000 cây bời lời giống; giúp khai hoang phục hóa hơn 50 ha đất nông nghiệp. Đến nay, sau 5 năm triển khai, toàn LLVT tỉnh tham gia  giúp xoá được 111 lượt hộ đói, nghèo.

Những kết quả đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, khắc sâu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

                                                                                              CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *