(kontumt.vn) – Sau bão số 3, khắp miền Bắc đã có mưa to đến rất to có nơi trên 300mm. Hàng loạt địa phương đang phải đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của bão số 3,  Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to (100-200mm). Cá biệt một số nơi lớn hơn như trạm Km 46 (Sơn La), Cao Phong (Hòa Bình), Kim Bôi (Hòa Bình) 210mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 260mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 315mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông Đà, sông Thao, sông Lục Nam, sông Thương, sông Mã và sông Bưởi đang lên nhanh.

bão số 3, lũ quét, sạt lở đất, dự báo thời tiết, tin thời tiết trong ngày
Lào Cai vừa hứng chịu lũ quét cực lớn vào ngày 4/8 vừa qua giờ lại đối mặt tiếp với mưa lũ. Ảnh: TTXVN

Lúc 1h sáng nay, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam ở mức 4,96m (dưới mức báo động (BĐ) 2: 0,34m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 4,21m (dưới mức BĐ 1: 0,09m); trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 29,90m (dưới BĐ 1: 0,10m); lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà đã đạt đỉnh ở mức 9870m3/s (dưới BĐ 2: 130m3/s)… và sẽ còn tiếp tục lên trong 12 giờ tới.

Trong ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to (30-50mm) có nơi trên 70mm.

Do đó các địa phương vùng núi cần đặc biệt lưu ý hiện tượng lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất đặc biệt tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An.

Tại thủ đô Hà Nội, trong sáng nay đôi lúc có mưa ngắt quãng nhưng từ trưa trời sẽ nắng trở lại với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 độ. Về đêm trời chuyển mát, nhiệt độ giảm còn 27 độ C.

T.Hạnh/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *