(kontumtv.vn) – Năm học mới 2016 – 2017, tỉnh Kon Tum có khoảng 148.200 học sinh ra lớp, với 413 trường học, tăng trên 5.000 em và tăng 8 trường so với cuối năm học trước.

Các trường học đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm họ mới
Các trường học đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới

Nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, ngành GD&ĐT tỉnh đã trích 6 tỷ 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cấp cho các trường trực thuộc sở để chống  xuống cấp cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung thiết bị dạy học. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 5.897 phòng học, trong đó có 179 phòng học được xây dựng mới với tổng kinh phí trên 104 tỷ đồng; có 636 phòng phục vụ học tập, trong đó có 37 phòng được xây dựng mới với tổng kinh phí trên 35 tỷ 400 triệu đồng.

Dự kiến trong tháng 10/2016, ngành sẽ tiếp tục đầu tư thêm 60 phòng học ngoại ngữ cho các trường theo đề án Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020. Trong đó có 20 phòng ngoại ngữ cho bậc tiểu học, 20 phòng cho bậc THCS và 20 phòng cho bậc THPT, với tổng kinh phí 4 tỷ 500 triệu đồng.

Từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước và huy động nguồn lực từ các đơn vị hảo tâm, đến nay, học sinh tại tất các các bậc học cơ bản đã có đầy đủ sách, vở viết và đồ dùng học tập cho năm học mới 2016 – 2017.

Các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở hiện có tổng số 1.880 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; trong đó có 149 cán bộ quản lý, 1.731 viên chức sự nghiệp. Nhìn chung, đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ứng yêu cầu trong quản lý, giảng dạy học sinh ở tất cả các cấp học.

                                                                                                Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *