(kontumtv.vn) – Chiều 10/11, làng Kon Trang Klah (xã Đăk La, huyện Đăk Hà, Kon Tum)  tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng 89 năm Ngày truyền thống của Mặt trận. Đến dự, có lãnh đạo huyện Đăk Hà, UBMTTQVN tỉnh và một số ban, ngành các cấp.

DAK HA NGAY DAI DOAN KET

làng Kon Trang Klah có 156 hộ với hơn 600 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc Ba Na. Tập trung sản xuất, bà con đã ổn định gieo trồng gần 170 ha cây trồng các loại, gồm gần 30 ha lúa nước hai vụ, 80 ha cà phê, 20 ha cao su , gần 10 ha bời lời; chăn nuôi trên 120 con gia súc, hơn 1.000 con gia cầm … Năm 2019, thu nhập bình quân ước đạt gần 28 triệu đồng/ người.Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 20%.

Đồng bào địa phương còn chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giúp nhau giảm nghèo, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… Đến nay, 100% gia đình chăn nuôi đều có chuồng trại; hơn 90% số hộ  đã rào vườn, có nhà tắm, nhà vệ sinh, hố rác. Hơn 60% số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó, 25 hộ đạt “Gia đình văn hóa” 3 năm liền.

Song song với nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải ở khu dân cư, mô hình “Sổ theo dõi tình hình an ninh, trật tự xã hội” ở khu dân cư được phát huy tác động tích cực. Các nghệ nhân đã thành lập đội cồng chiêng – xoang và quan tâm truyền dạy nét đẹp văn hóa dân tộc cho thanh thiếu niên. Cuối tháng 10/2019, bà con đã đóng góp tu bổ, chỉnh trang nhà rông truyền thống làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ thôn gồm 5 đảng viên, hoạt động của các chi hội đoàn thể và phong trào quần chúng thường xuyên được duy trì, chất lượng.

Thời gian tới, bà con tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng thôn thành Khu dân cư văn hóa.

CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *