(kontumtv.vn) – Ngày 9/5, hơn 500 ngư dân và 800 đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá đảo Lý Sơn đã mít tinh phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam. Ngư dân cũng thông tin về việc những ngày qua liên tục bị tàu TQ rượt đuổi.

Hơn 500 ngư dân Hoàng Sa và 800 đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá của huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tụ họp về Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện, phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

ngư dân, Lý Sơn, tàu cá, giàn khoan, mít tinh, phản đối, Trung Quốc
Ngư dân Lý Sơn mít tinh phản đối việc TQ đặt giàn khoan trái phép.

Ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, Lý Sơn, đại điện cho ngư dân khẳng định: Ngư dân Lý Sơn kiên quyết lên án và phản đối hành động khiêu khích của Trung Quốc sau khi dùng tàu to súng lớn gây hấn với lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển và tàu đánh cá của ngư dân đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa trong những ngày qua.

“Đây là việc làm sai trái, ngang ngược, trái với Luật Biển quốc tế. Trung Quốc đã có thái độ và hành động ngăn cản, uy hiếp tính mạng và tài sản ngư dân Việt Nam” – ông Chinh nói.

Đại diện hai nghiệp đoàn nghề cá kêu gọi ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải kiên định bám sát ngư trường để tiếp tục khai thác, đánh bắt hải sản, bảo vệ ngư trường truyền thống, góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam

Ông Nguyễn Quốc Chinh khẳng định: “Chủ quyền về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là không thể chối cãi. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng, rút phương tiện, tàu và máy móc ra khỏi vùng biển Việt Nam”.

Được biết, suốt trong những ngày qua, trên vùng biển Hoàng Sa, tàu đánh bắt của bà con ngư dân Lý Sơn và xã Bình Châu, Quảng Ngãi liên tục bị tàu Trung Quốc rượt đuổi và đâm gây hư hỏng.

ngư dân, Lý Sơn, tàu cá, giàn khoan, mít tinh, phản đối, Trung Quốcngư dân, Lý Sơn, tàu cá, giàn khoan, mít tinh, phản đối, Trung Quốc
Tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu TQ đâm.

Tại lễ mít tinh, hơn 1.300 ngư dân đã chứng kiến cảnh tàu đánh cá QNg 96416 của ông Nguyễn Lộc, ở xã An Vĩnh, Lý Sơn vừa cập cảng sau khi bị tàu Trung Quốc đâm vỡ mạn.

Tàu ông Lộc bị hỏng mạn tàu, ca bin buồng lái và các thiết bị liên lạc cũng hỏng nặng.

Ông Nguyễn Lộc đã lên án việc các tàu Trung Quốc ngăn cản, truy đuổi tàu cá của mình đang đánh bắt trên vùng biển chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa.

Ngư dân Nguyễn Lộc cũng thẳng thắn lên tiếng: “Dù Trung Quốc cậy tàu to, súng lớn, nhưng tất cả người dân Lý Sơn nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung không hề run sợ và nản lòng bỏ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Mặc dù phải đối mặc với hiểm nguy, nhưng bà con ngư dân chúng tôi vẫn kiên quyết vươn khơi bám biển, bất chấp sự hung bạo của Trung Quốc”.

Ông Lộc cho biết thêm, khi phát hiện tàu sơn màu trắng của Trung Quốc rượt đuổi đã cho tàu bỏ chạy.

“Nhưng họ vẫn dùng vòi rồng phun vào tàu, rồi dùng búa ném sang làm bể kính. Sau đó, tàu TQ đã đâm thẳng vào tàu cá ngư dân khiến tàu suýt bị chìm” – ông Nguyễn Thanh Triết, đi trên tàu cá QNg 96416 cho biết.

Vũ Trung – Nguyễn Hùng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *