(kontumtv.vn) – Trong những ngày này tại các xưởng đóng tàu cá ở miền Trung, cả chủ tàu và những người đóng tàu đang làm việc hết mình, đẩy nhanh tiến độ để hàng trăm tàu cá công suất lớn sớm được hạ thủy và cùng với đội tàu hiện có tăng cường bám biển, bảo vệ ngư trường, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân miền Trung đóng mới, nâng cấp tàu cá công suất lớn

Ảnh: VTV Online

Theo thống kê, hiện nay ở 9 tỉnh duyên hải miền Trung, đội tàu cá có công suất lớn có thể khai thác trên các vùng biển Hoàng SaTrường Sa lên đến hơn 13.000 chiếc. Tín hiệu vui hơn là trong hai năm gần đây, đội tàu có công suất trên 400 CV đã tăng lên rõ rệt.

Ngư dân miền Trung khẳng định: Chỉ có những chiếc tàu có công suất lớn mới có thể cùng nhau liên kết và hỗ trợ nhau khi gặp tàu Trung Quốc quấy phá.

Đó cũng là cách để ngư dân có trách nhiệm cùng lực lượng Cảnh sát biển, kiểm ngư đấu tranh, ngăn cản tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải trên vùng biển Việt Nam, kiên cường bảo vệ ngư trường, khẳng định chủ quyền biển đảo.

Hải Duyên/VTV Online

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *