(kontumtv.vn) – Ngư dân đã phản đối kịch liệt việc Trung Quốc đặt giàn khoan tại vị trí cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 119 hải lý.

Sau Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào định vị khoan tại vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, ngư dân các tỉnh miền Trung kịch liệt phản đối việc làm sai trái này. Bà con ngư dân miền Trung vẫn kiên quyết bám biển Hoàng Sa, vùng biển truyền thống bao đời nay của cha ông mình.

Sáng 5/5, tại cảng cá âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nhiều tàu cá vừa từ vùng biển Hoàng Sa trở về bán sản phẩm. Sau khi nắm được thông tin về giàn khoan HD 981 của Trung Quốc đặt tại vị trí cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 119 hải lý, ngư dân kịch liệt phản đối việc làm này.

Dàn khoan HD-981 của Trung Quốc trên Biển Đông, tháng 5.2012  (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngư dân Nguyễn Đình Văn, thuyền trưởng tàu cá QNg 92792  phản đối: “Nếu mà làm vậy là gần đảo Lý Sơn, thuộc vùng biển Việt Nam. Ngư dân chúng tôi phản đối việc làm của Trung Quốc”.

Ngư dân Phạm Văn Thạch, chủ đôi tàu QNg 92124 và QNg 92125 ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc Trung Quốc đặt giàn khoan ở vị trí này nằm ngay trên hải trình từ Lý Sơn ra vùng biển Hoàng Sa của ngư dân Quảng Ngãi. Trước mắt, để ra ngư trường truyền thống Hoàng Sa, ngư dân Quảng Ngãi phải đi vòng để tránh dàn khoan phi pháp này. Như vậy sẽ hao tổn nhiên liệu và gây tốn kém.

Ngư dân Phạm Văn Thạch thường xuyên chạy tàu từ Lý Sơn lên Hoàng Sa thì phải đi ngang qua chỗ Trung Quốc đặt giàn khoan. Đây là vùng biển của Việt Nam nên ngư dân đi làm thường xuyên phải đi ngang qua đó.

Ngư dân Phạm Văn Thạch kiến nghị Việt Nam không cho Trung Quốc làm những việc phi pháp xâm phạm đến chủ quyền của nước ta./.

Thanh Hà/VOV-miền Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *