(kontumtv.vn) – Trước nhu cầu sử dụng các loại gia vị, nhất là ớt trái trong dịp Tết tăng cao, nguồn cung thì thiếu do diện tích ớt trồng vào vụ Tết bị thiệt hại trong đợt mưa lụt cuối năm ở miền Trung, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, giá ớt trái trên thị trường tăng cao. Từ 20.000đ/kg tăng lên 60.000đ/kg rồi 80.000đ/kg. Nhiều hộ dân trồng được ớt trên địa bàn huyện Đăk Hà, thành phố Kon Tum đã trúng lớn. Các hộ dân tại xã Đăk La (Đăk Hà) cho biết, 1 sào ớt trong đợt thu đầu vụ đã được trên 40 triệu đồng. Nếu thu hết vụ sẽ được khoảng 65 – 70 triệu đồng, bằng làm 1 ha lúa.

                                                            Quang Mẫn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *