(kontumtv.vn) – Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”,  nhân dân khu vực biên giới tỉnh Kon Tum đã từng bước nâng cao ý thức trong việc tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Định kỳ mỗi tháng một lần, ông Bùi Duy Nhất và ông Bùi Văn Thức (thôn Thung Nai, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Xú phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ngoài ra, trong quá trình làm nương rẫy, ông Nhất và ông Thức còn tích cực kiểm tra đường biên, cột mốc và kịp thời báo cáo với Đồn Biên phòng khi thấy có những dấu hiệu nghi vấn. Ông Bùi Duy Nhất nói: “Tôi là người dân ở khu vực biên giới, hộ tôi được ký kết bảo vệ đường biên, cột mốc, tôi cảm thấy rất vinh dự là được bảo vệ đường biên, cột mốc với các đồng chí biên phòng. Chúng tôi phải có trách nhiệm là bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc”.

Người dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới
Người dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới

Thực hiện Chỉ thị 01, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh, 4 huyện và 13 xã biên giới đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng phong trào đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân. Các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức gần 420 đợt tuần tra truy quét, phát quang đường biên, cột mốc; tổ chức gần 330 đợt kiểm tra, kiểm soát lưu động; cung cấp cho Bộ đội Biên phòng hơn 210 tin, trong đó có hơn 160 tin có giá trị, hơn 50 tin tham khảo, giúp Bộ đội Biên phòng xử lý tốt 153 vụ/168 đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Đại tá Phạm Ngọc Phú, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết: “Có 46 thôn, làng, 193 hộ gia đình, 154 cá nhân thuộc 13 xã biên giới đăng ký tham gia tự quản 288,92 km đường biên giới và 84 mốc giới quốc gia; 90 tổ/685 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự thôn, làng. Đường biên, cột mốc được quản lý, bảo vệ nguyên trạng, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo”.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *