(kontumtv.vn) – Hưởng ứng phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2010 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả góp phần giúp các địa phương khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống ngày càng đi lên.

NHIEU MO HINH HIEU QUA GOP SUC XAY DUNG NONG THON MOI

 Nổi bật là các mô hình đem lại hiệu quả cao, như trồng bời lời, sâm dây, nuôi heo rừng lai, nuôi bò sinh sản… Riêng mô hình nuôi bò sinh sản, ban đầu với 15 con bò giống được trao cho 15 gia đình, đến nay, đã phát triển lên gần 100 con, gần 50 hộ được hỗ trợ.

BĐBP tỉnh còn cử cán bộ công tác địa bàn thường xuyên tuyên truyên và giúp đỡ nhân dân cách trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp, lúa nước, rau củ quả trong vườn nhà và các loại vật nuôi như heo, gà, vịt…; góp phần nâng cao đời sống gia đình.

                                  CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *