Thưa quí vị và các bạn!

          Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, những năm qua, Hội Nông dân Huyện Đăk Hà đã tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, hội viên, nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của hội thông qua mô hình “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua thực tế triển khai, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến để hội viên học tập, noi theo. Phản ánh của phóng viên Quang Mẫn.

 Theo chân cán bộ Hội Nông dân huyện Đăk Hà, chúng tôi  đến tham quan mô hình kinh tế trang trại của ông Dương Kim Lâm ở thôn Hải Nguyên, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà. Băng qua những lô cà phê nắng nóng, chúng tôi vào không gian khá mát mẻ, trong lành nhờ những ao cá trải dài, mặt nước trong xanh giữa khe suối, hai bên sườn đồi là vườn cà phê tươi tốt xen lẫn cây ăn quả, phía dưới là ruộng nước trong vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Plei Krông. Đưa chúng tôi đi xem các hồ cá, ông Dương Kim Lâm cho biết, ban đầu, cũng như nhiều hộ nông dân khác tại huyện Đăk Hà, ông chỉ sản xuất độc canh cây cà phê. Nhưng trước thực trạng giá cả cà phê không ổn định, được mùa rớt giá, được giá mất mùa, những năm gần đây, ông quyết định đầu tư cải tạo khu ruộng rẫy hơn 4 héc-ta thành mô hình trang trại tổng hợp với 2 ha cà phê, 1 ha ao cá, 1ha ruộng nước và nhiều loại cây con khác. Tuy công việc vất vả hơn, vì ngày nào cũng ở ruộng rẫy nhưng bù lại, nguồn thu nhập của gia đình ông được ổn định và ngày một nâng cao. Ông Dương Kim Lâm nói:

(Lao động cũng là chiến đấu mà chiến đấu cũng là lao động. Nhiều khi nói chung qui lại, mình dù ít hay nhiều, người ta nói một câu đơn giản thế này, là nhàn cư vi bất thiện. Nhiều khi mình rỗi rảnh mình tranh thủ làm cái nọ, cái kia, thì thứ nhất là đưa ra sản phẩm, thứ hai là đưa lại lợi nhuận cho mình, làm cho mình khỏi những chuyện tiêu cực khác chẳng hạn như vậy. Hoặc là học tập Bác Hồ là tích cực lao động, không khi nào thỏa mãn với những thành công, mà khi nào mình cũng phải tiết kiệm và tích cực lao động.) 30s

Kinh tế ổn định, ngoài việc tích cực đóng góp cùng thôn, xã xây dựng nông thôn mới, ông Dương Kim Lâm luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, tạo việc làm cho các hộ dân trong vùng, được Hội Nông dân huyện, chính quyền địa phương đánh giá cao, chọn làm mô hình điểm cho các hội viên nông dân trong huyện đến tham quan, học tập. Ông Nguyễn Văn Sang – Cán bộ Hội Nông dân huyện Đăk Hà cho biết:

(Hộ ông Dương Kim Lâm cũng đã tạo nhiều công ăn việc làm cho những hộ lao động ở trong huyện cũng như ngoài huyện về tham gia lao động, tạo công ăn việc làm cho gia đình cho bản thân những người thiếu công ăn việc làm ở quê vào hoặc là như ở  địa bàn các xã xa như ở Ngọc Réo, Đăk Pxi chẳng hạn thì ông đã tạo công ăn việc làm cho những người không có việc làm và thu nhập hàng năm của ông cũng đạt hiệu quả rất cao.)30s

Tuy bước đầu thành công, thu nhập ổn định, nhà cửa khang trang, nhưng ông Dương Kim Lâm vẫn không ngày nào ngơi nghỉ, luôn tìm tòi, hỏi hỏi, tiếp tục thử nghiệm nhiều vật nuôi mới như nuôi trăn, chim trĩ, bồ câu, trồng cây ăn quả. Ông là tấm gương sáng trong phong trào làm theo gương Bác, nỗ lực vượt khó, say mê lao động. Ông Dương Kim Lâm ở Thôn Hải Nguyên, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà nói:

(Học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì mình làm theo cơ bản là vấn đề tích cực học hỏi, khiêm tốn và cố gắng vươn lên. Luôn luôn lắng nghe và chấp hành mọi  cái quy chế, pháp luật của Nhà nước. Trong khi làm cho dù có thất bại cũng không nản chí. Trong quá trình tôi làm đây cũng nhiều lần thất bại. Mấy năm trước tôi đắp đập mà đắp xong thì nước vào buổi tối thì sáng ra nó vỡ toang, cuối cùng lại cố gắng đắp lại. Đấy là một cái gọi là có thất bại mình cũng không nãn chí, cố gắng lại thì nó cũng phải thành công thôi. Có câu là có công mài sắt, có ngày nên kim.)35s

Cũng như ông Dương Kim Lâm, với tinh thần yêu lao động, sau khi nghỉ hưu, ông Hoàng Danh Chuyền ở Tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Hà, huyện Đăk Hà đã tập trung công sức đầu tư cải tạo khu đồi gần 20 ha thành mô hình kinh tế trang trại tổng hợp với hơn 17 ha cà phê và 2 ha ao cá. Ông Chuyền cho biết:

          (Ngày xưa về đến nơi đây thì vất vả lắm, nó chủ yếu là le và sình. Quá trình thì mình thuê máy móc vào làm, rồi một phần thì bổ sung lao động. Cái công việc ở đây mà làm  thì ngày xưa cái giá cà nó rẻ quá. Nó rẻ nhưng mình vẫn theo cái rẻ. Đến giờ thì cũng được, một năm tôi cũng thu được khoảng từ hơn 300 tấn về cà. Còn cá thì nếu vụ nào được nhiều thì bốn, năm chục tấn. Một năm giờ như năm đây mà phát triển rộng như đây, làm bê tông hóa thì nuôi nó có thuận lợi hơn thì cũng được bảy, tám chục tấn.) 30s

           Không chỉ mang lại thu nhập tiền tỷ mỗi năm, những năm qua, mô hình kinh tế trang trại của ông Chuyền đã góp phần giải quyết việc làm và giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, được Hội nông dân huyện đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Sang – Cán bộ Hội Nông dân huyện Đăk Hà nói:

(Đặc biệt là ông Hoàng Danh Chuyền là ông đã cho một số hộ nông dân vay với số tiền trên 300 triệu đồng để xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho một số lao động từ 15 đến 20 lao động là thường xuyên có việc làm. Ở đây là làm rẫy, chăn nuôi cá, còn ở nhà ông tổ chức mở quán bán cà phê, cho thu nhập khá và giỏi. Hàng năm thu nhập từ rẫy nương, rồi ao hồ từ 1,5 đến 2 tỷ đồng đã trừ chi phí.) 26s

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện mô hình “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được ông Hoàng Danh Chuyền  cho biết:

(Chúng tôi cũng áp dụng theo cái mô hình rồi làm theo tấm gương của Bác Hồ. Nói chung càng ngày năng suất nó càng cao lên và đồng thời như thế là cũng đi sâu, đi sát và nói chung là bà con họ làm cho mình mà đôi khi người ta thiếu vốn thì mình cho người ta mượn vốn, thì cái đó cũng một phần chẳng bao giờ tính lãi cả, cho người ta, giúp người ta thôi. Hoặc con cái ốm đau hoặc gia đình người ta có công việc gì đó thì mình cũng giúp ta, cho mượn để người ta phát triển cùng với mình, cùng giúp nhau làm giàu.) 29s

Chỉ đạo cho Hội nông dân các xã, thị trấn xây dựng các mô hình điểm trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” để  các hội viên, nông dân trong huyện học tập, nhân rộng, hàng năm, Hội Nông dân huyện Đăk Hà còn triển khai cho hội viên nông dân đăng ký thi đua thực hiện sản xuất kinh doanh giỏi và cuối năm tổ chức bình xét phân loại Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên. Ông Nguyễn Văn Sang – Cán bộ Hội Nông dân huyện Đăk Hà cho biết, đến nay, huyện Đăk Hà đã có trên 3.500 hội viên nông dân sản suất kinh doanh giỏi các cấp. Bình quân mỗi năm, có thêm gần 500 hội viên nông dân sản suất kinh doanh giỏi:

(Những hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp thì đã tạo công ăn việc làm bằng ngày công lao động để cho những hộ thiếu đất, ít đất vào tham gia lao động để giải quyết việc làm tại chổ để xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian qua trên địa bàn, thì hộ nghèo cũng giảm dần theo chỉ tiêu của huyện đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu.) 28s

Có thể nói, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tại huyện Đăk Hà đang ngày càng lan tỏa và phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực  vào công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực, có hiệu quả đang được các cấp hội nông dân huyện Đăk Hà đẩy mạnh thực hiện./.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *