(kontumtv.vn) – Ông Phạm Minh Chính cho rằng, cần đưa ra phương án nhân sự phù hợp để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024”.

ong pham minh chinh lam viec voi dang doan mttq viet nam  hinh 1
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (ảnh phải) phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tạp chí Mặt trận)

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết 18 theo hướng đáp ứng đúng yêu cầu Nghị quyết đã đề ra đối với cả nước nói chung và hệ thống MTTQ nói riêng. Đồng thời đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay, trong đó có công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để MTTQ Việt Nam có căn cứ chuẩn bị tham mưu cho cấp ủy về công tác nhân sự trước khi tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam khi thực hiện Nghị quyết 18, đặc biệt là trong công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy thông qua việc cơ cấu lại tổ chức cán bộ theo hướng hợp lý hơn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là trong điều kiện công tác Mặt trận ngày càng nhiều, càng đòi hỏi những việc khó, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ông Phạm Minh Chính cho rằng, trong quá trình phối hợp, hai bên cần đưa ra phương án nhân sự phù hợp để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng tinh thần của Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2017./.

Lại Hoa/VOV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *